Tình trạng sụt lún nghiêm trọng gần hố bùn đỏ Alumin Nhân Cơ
Tình trạng sụt lún, sạt trượt tại rẫy của các hộ dân sát cạnh hồ bùn đỏ số 2 (hồ dự phòng) Nhà máy Alumin Nhân Cơ diễn ra từ giữa năm 2017 trở lại đây và ngày càng nghiêm trọng.
Tình trạng sụt lún, sạt trượt tại rẫy của các hộ dân sát cạnh hồ bùn đỏ số 2 (hồ dự phòng) Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV) diễn ra từ giữa năm 2017 trở lại đây và ngày càng nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện nay, khoảng vài sào đất canh tác của các hộ dân bề mặt đã bị sụt sâu xuống khoảng 1,5-2m. (Ảnh: TTXVN phát)
Một số vị trí của mương thoát lũ ngoại vi và bờ đập hồ bùn đỏ số 2 giáp với đất canh tác của các hộ dân cũng bị sụt lún, đứt gãy và sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)
Một số vị trí mương thoát ngước ngoại vi và bờ đập hồ bùn đỏ số 2 gần rẫy người dân bị sụt trượt. (Ảnh: TTXVN phát)
Một số vị trí mương thoát ngước ngoại vi và bờ đập hồ bùn đỏ số 2 gần rẫy người dân bị sụt trượt. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh có chiều dài gần 34m bị nghiêng khoảng 30 độ về phía lòng sông, sạt lở đất và nền chợ Tân Hạnh khoảng 11x33m, tính từ bờ kè vào.
Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Tiền và sạt lở tại 19 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã, thành phố; tổng chiều dài sạt lở 24,7km.
Trưởng đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định không hề có sự cố vỡ đập hồ Ban như một số báo và mạng xã hội đã đưa trước đó.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số điểm trên địa bàn huyện Mường Lát.