Tòa án Anh chặn nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland

Chánh án Tòa án Tối cao Vương quốc Anh nói: "Nghị viện Scotland không có quyền lập pháp liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland."
Tòa án Anh chặn nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ngày 23/11 tuyên bố chính quyền Scotland không thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về độc lập vào năm tới nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Anh.

Phán quyết này đã giáng một đòn mạnh vào những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Scotland.

Chánh án Tòa án Tối cao Vương quốc Anh Robert Reed nói: "Nghị viện Scotland không có quyền lập pháp liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland."

[Quan điểm của 2 ứng cử viên Thủ tướng Anh về vấn đề Scotland]

Cùng ngày, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã bày tỏ thất vọng với phán quyết trên, khẳng định nó chỉ càng làm tăng quyết tâm đòi độc lập cho Scotland.

Trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014, người Scotland đã bỏ phiếu với tỷ lệ 55-45% ủng hộ việc ở lại Vương quốc Anh, nhưng phong trào độc lập lập luận rằng cuộc bỏ phiếu để Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) hai năm sau đó đã làm thay đổi mọi thứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục