Toàn đội Man Utd vô cùng thất vọng về cuộc phỏng vấn của Ronaldo

Manchester United chỉ biết đến cuộc phỏng vấn "gây bão" của Cristiano Ronaldo trong lúc toàn đội đang chuẩn bị quay về từ London sau trận đấu với Fulham, trận đấu mà Ronaldo đã cáo ốm để không ra sân.
Toàn đội Man Utd vô cùng thất vọng về cuộc phỏng vấn của Ronaldo ảnh 1Cuộc phỏng vấn đầy đủ của nhà báo Piers Morgan với Cristiano Ronaldo sẽ được phát sóng vào thứ Năm tới.

Theo chia sẻ của phóng viên Sky Sports, Kaveh Solhekol, huấn luyện viên Erik ten Hag và các cầu thủ Manchester United đã cực kỳ thất vọng trước những phát biểu gây sốc của Cristiano Ronaldo với nhà báo Piers Morgan trong chương trình Talk TV.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nói rằng Man Utd đã phản bội anh và cầu thủ 38 tuổi này không có chút tôn trọng nào dành cho Ten Hag.

Theo nhà báo Solhekol, Man Utd chỉ biết đến cuộc phỏng vấn này trong lúc toàn đội đang chuẩn bị quay về từ London sau trận đấu với Fulham, trận đấu mà Ronaldo đã cáo ốm để không ra sân.

Theo truyền thông Anh, Man Utd sẽ xem xét mọi khả năng về tương lai của Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây, mà một cuộc chia tay là gần như không thể tránh khỏi. Toàn đội cảm thấy làm thất vọng vì Ronaldo đã thiếu tôn trọng với câu lạc bộ, huấn luyện viên và các đồng đội.

Ở cuộc trò chuyện gây chấn động thế giới bóng đá, Ronaldo đã chĩa mũi dùi vào câu lạc bộ, nói M.U không có sự phát triển từ thời anh còn chơi ở đây dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Ronaldo cũng nói rằng Wayne Rooney đố kỵ vì anh có sự nghiệp thành công hơn, đồng thời chê bai cựu huấn luyện viên Ralf Rangnick như một kẻ bất tài.

Cuộc phỏng vấn đầy đủ sẽ được phát sóng vào thứ Năm tới đây. Nhưng ngay từ bây giờ, nó đã gây bão dư luận với những đoạn trích được tờ The Sun đăng tải. Thời điểm cuộc phỏng vấn được tung ra là ngay trước thềm World Cup 2022, và cũng chỉ cách vài ngày sau khi một cuốn tiểu sử về Ronaldo được một nhà báo Pháp tiết lộ cho thấy, cầu thủ này luôn tỏ ra đố kỵ với Lionel Messi.

Ronaldo thậm chí đã nói đại ý nếu Messi giành Quả bóng Vàng thứ 6 thì anh sẽ từ bỏ bóng đá. Rốt cuộc là sau đó, ngôi sao người Argentina đã giành đến Quả bóng Vàng thứ 7, còn sự nghiệp của Ronaldo thì đi xuống, nhất là ở mùa giải này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục