Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, với những kinh nghiệm, trình độ, năng lực và sự hiểu biết về Việt Nam, các vị Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao.
Diệp Trương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung các Đại sứ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, các đại sứ đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.
Đó là các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, ông Chay Navuth; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thuỵ Sỹ, ông Ivo Sieber; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivia Venezuela, bà Tatiana Josefina Pugh Moreno; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp, ông Georgios Stilianopoulos; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Công quốc Luxembourg, ông Jean-Paul Senninger; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Paraguay, ông Raul Alberto Florentin Antola; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hashemite Jordan, ông Mahmoud Daiffallah Al-Hamoud.
Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Campuchia, Thuỵ Sỹ, Cộng hòa Bolivia Venezuela, Cộng hòa Hy Lạp, Đại Công quốc Luxembourg, Cộng hòa Paraguay, Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là sự kiện đáng ghi nhớ trong quan hệ giữa hai nước cũng như cá nhân các Đại sứ.
Năm 2020, Việt Nam có nhiều sự kiện trọng đại. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Những thành công quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua nhờ có sự giúp đỡ, hợp tác quý báu của các nước trong cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước mà các vị Đại sứ đại diện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, với những kinh nghiệm, trình độ, năng lực và sự hiểu biết về Việt Nam, các vị Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, tiếp tục là cầu nối, đóng góp quan trọng vào việc vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà các vị Đại sứ đại diện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; hy vọng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân các Đại sứ; mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước mà các vị Đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới, tốt đẹp hơn nữa./.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Ivo Sieber, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Ivo Sieber, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bà Tatiana Josefina Pugh Moreno, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivariana Venezuela tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Raul Alberto Florentin Antola, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Paraguay tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Raul Alberto Florentin Antola, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Paraguay tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Mahmoud Daiffallah Al-Hamoud, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Mahmoud Daiffallah Al-Hamoud, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Jean-Paul Senninger, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Công quốc Luxembourg tại Việt Nam đến trình Quốc thư.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Georgios Stilianopoulos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung các Đại sứ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tiếp Đại sứ Phạm Quốc Trụ đến trình thư ủy nhiệm, Tổng thống Algeria Bensalah mong muốn Việt Nam và Algeria thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là về kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp.
Sáng 7/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Armenia, Colombia, Kazakhstan, Maroc, Đức, Ấn Độ, Malaysia đến trình Quốc thư.
Tổng giám đốc Tatiana Valovaya đã chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Liên hợp quốc, đánh giá cao vai trò và hợp tác của Việt Nam với Liên hợp quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn nhân văn.
Chuyên gia Ấn Độ cho rằng việc tăng cường vai trò của Quốc hội và HĐND giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị, trách nhiệm giải trình và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển dài hạn.
Sáng 5/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Trong giai đoạn 2020-2025, Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn TTXVN về công tác lập pháp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc" sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, vào sáng 6/1/2026, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Chuyến thăm Algeria của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1976 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn mở ra những tiền đề quan trọng cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Algeria trên nhiều lĩnh vực.
Theo chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần một nền tảng năng lượng đủ mạnh, đủ tin cậy, song hành với nâng cao năng suất và cải cách thể chế.
Các nghị quyết của TW, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó có nhiều việc rất mới, đột xuất, chưa có tiền lệ, đặc biệt hệ trọng của Đảng.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre công tác tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.
Ngày 3/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Guy Parmelin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Valais, Thụy Sĩ, vào đêm 31/12/2025.
Với khí thế mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, phấn đấu GRDP tăng từ 11% trở lên, hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng đất nước.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” “5 vững.”
Các công trình, dự án được khởi công, khánh thành trong thời gian qua không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng hạ tầng mà còn khích lệ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chào mừng các ngày lễ lớn.
Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2026/NĐ-CP ngày 1/1/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trọng tâm của mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn sắp tới.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có những chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và những định hướng lớn, ưu tiên chiến lược của tỉnh trong năm 2026.
Những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần giúp Đảng hoàn thiện đường lối phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực, trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã có những chia sẻ về kết quả nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2025, những đột phá về thể chế và định hướng trọng tâm của ngành trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương và bộ ngành hoàn thành xây dựng lại nhà ở cho dân trước ngày 15/1/2026, đảm bảo tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không được để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do gì.
Theo Đại sứ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, dấu ấn lớn nhất của đối ngoại Việt Nam là chúng ta không chỉ thích ứng mà đã chủ động vượt qua những cơn gió ngược để tạo đà phát triển.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, năm 2025 dù đối mặt nhiều thách thức về thị trường, biến động giá năng lượng, nguyên liệu, thiên tai..., tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng cao.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước" của Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.
Nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1/1/2026 và Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp trên tinh thần đối thoại, hợp tác và thực hiện các cam kết tự nguyện đã đưa ra, gắn với các mục tiêu phát triển quốc gia.