Tổng cục Hải quan hứa rà soát quy định sau vụ Vinamilk 'kêu cứu'

Với phản ánh của Vinamilk về việc các hướng dẫn của cơ quan chức năng chưa nhất quán, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để rà soát lại.
Tổng cục Hải quan hứa rà soát quy định sau vụ Vinamilk 'kêu cứu' ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Với phản ánh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) về việc các hướng dẫn của cơ quan chức năng chưa nhất quán, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để rá soát lại.

[Tố văn bản hải quan thiếu nhất quán, Vinamilk “cầu cứu” Thủ tướng]

Cụ thể, đại diện ngành hải quan cho rằng, trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp về việc cần áp dụng không phân biệt cho tất cả các loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ để khuyến khích sản xuất trong nước, Bộ Tài chính đang báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét chỉ đạo xử lý các trường hợp đăng ký tờ khai từ thời điểm 1/1/2012 đến nay.

Bên cạnh đó, để đảm bảo khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ, kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trong nước, cơ quan quản lý cũng sẽ báo cáo để rà soát, phối hợp với các cơ quan khác như Bộ Công Thương, VCCI... để đánh giá tổng thể tác động của quy định đến sản xuất. Theo đại diện ngành hải quan, đề xuất cụ thể sẽ được xây dựng sau khi đánh giá tác động.

Trước đó, Vinamilk đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan khiếu nại việc áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với mặt hàng đường tinh luyện có C/O mẫu D.

Cụ thể, theo công văn 2668a/GSHQ-GQ4 của ngành hải quan, cơ quan chức năng sẽ tiến hành ấn định thuế với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ có C/O mẫu D của Vinamilk phát sinh từ tháng 9/2016 tới nay với số tiền thuế dự kiến ấn định là 62,8 tỷ đồng, chưa tính chậm nộp thuế.

Tuy nhiên, theo đại diện Vinamilk, các mặt hàng nhập khẩu bị ấn định thuế là đường tinh luyện (16.000 tấn) mà đơn vị này được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sau khi đã trúng thầu trong phiên đấu giá ngày 7/9/2016 của Bộ Công Thương tổ chức.

Thực hiện quyền trên, Vinamilk đã nhập khẩu đường tinh luyện từ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa và khẳng định đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt là 5%.

Lãnh đạo Vinamilk đã kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi văn công văn 2668a/GSHQ-GQ4 của Tổng cục Hải quan và tiếp tục cho doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 5% với mặt hàng đường tinh luyện như trước đó đơn vị này được hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục