Tổng thống Afghanistan đề nghị công nhận Taliban như tổ chức chính trị

Đây được coi là một phần trong tiến trình chính trị đã được đề xuất có thể dẫn tới hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 16 năm.
Tổng thống Afghanistan đề nghị công nhận Taliban như tổ chức chính trị ảnh 1Binh sỹ Afghanistan gác tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Kabul ngày 29/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị công nhận phiến quân Taliban như một tổ chức chính trị hợp pháp, một phần trong tiến trình chính trị đã được đề xuất có thể dẫn tới hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 16 năm.

Đề xuất trên được Tổng thống Ghani đưa ra tại phiên khai mạc hội nghị mang tên "Tiến trình hợp tác hòa bình và an ninh Kabul" với sự tham gia của đại diện hơn 20 quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhằm tìm ra giải pháp thông qua thương lượng cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở quốc gia Tây Nam Á này.

Đề xuất này bổ sung vào hàng loạt tín hiệu từ cả chính phủ được phương Tây hậu thuẫn này và Taliban thể hiện thiện ý lớn hơn đối với việc cân nhắc đối thoại.

Bên cạnh đó, ông Ghani còn đề xuất lệnh ngừng bắn và phóng thích các tù nhân, đồng thời cho biết sẵn sàng chấp nhận việc xem xét lại hiến pháp như một phần trong thỏa hiệp với Taliban.

Ông nhấn mạnh: "Chính phủ (Afghanistan) đề xuất thương lượng hòa bình vô điều kiện với Taliban"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.