Tại đây, ông sẽ dự Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM).
Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ai Cập kể từ Cách mạng Hồigiáo 1979 vốn dẫn tới việc Tehran và Cairo cắt đứt quan hệ ngoại giao.
[Tân Tổng thống Ai Cập mở rộng quan hệ với Iran]
Iran đã hoan nghênh sự hiện diện của ông Morsim, người thuộc tổ chức Anh em Hồigiáo của Ai Cập, coi đây là cơ hội làm "tan băng" quan hệ giữa hai nước.
Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn hãngtin Fars (Iran) ngày 24/6, Tổng thống Mohammed Morsy đã nhấn mạnh đến chủ trương mở rộng quan hệ vớiIran.
Ông Morsy nói: "Việc Ai Cập mở rộng quan hệ với Iran sẽ tạo thế cân bằngchiến lược trong khu vực, và điều này là một nội dung trong chương trình nghị sựcủa tôi."
Cuộc phỏng vấn của hãng tin Fars được thực hiện chỉ vài giờ trước khi Ủyban bầu cử tổng thống Ai Cập tuyên bố ông Morsy đắc cử tổng thống./.