Tổng thống Bolivia Evo Morales có cơ hội nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư

Tòa án Hiến pháp Bolivia khẳng định hiến pháp không giới hạn quyền tranh cử tổng thống, đồng nghĩa với việc ông Morales có thể tiếp tục tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây.
Tổng thống Bolivia Evo Morales có cơ hội nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Bolivia Evo Morales có cơ hội nắm quyền nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp vào năm 2019.

Theo phán quyết ra ngày 28/11, Tòa án Hiến pháp Bolivia khẳng định hiến pháp không giới hạn quyền tranh cử tổng thống, đồng nghĩa với việc ông Morales có thể tiếp tục tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây.

Trước đó, Hiến pháp Bolivia đã được sửa đổi một lần vào năm 2009, tức là 3 năm sau khi ông Morales lên cầm quyền, nhằm tăng số nhiệm kỳ tổng thống. Nhờ sửa đổi này, ông đã tái đắc cử năm 2009 và sau đó tiếp tục đắc cử năm 2014, phù hợp với quy định tái cử một lần.

Tuy nhiên, năm 2016, Tổng thống Morales, 58 tuổi, đã không nhận được sự ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân sửa đổi hiến pháp tiếp theo. Ông là tổng thống người bản địa đầu tiên của Bolivia và hiện là nhà lãnh đạo tại vị lâu năm nhất ở Bolivia kể từ khi độc lập năm 1825.

Năm 2017 này đánh dấu 11 năm liên tiếp Tổng thống Morales lãnh đạo Bolivia. Tổng sản phẩm quốc nội của Bolivia đã tăng từ 2,8% (mức bình quân trong giai đoạn 1951-2005) lên 5% trong 11 năm gần đây. Doanh thu trong lĩnh vực sản xuất tăng từ 1,17 tỷ USD lên 7,95 tỷ USD, tương đương 700% trong giai đoạn 2005-2017. Từ năm 2006 cho đến nay, lực lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất tăng 53% so với giai đoạn trước. Bên cạnh đó, sản xuất lương thực tăng từ 11 triện tấn lên 17 triệu tấn. Hiện nay, Bolivia dự trữ khoảng 2 triệu tấn gạo, ngô, lúa mỳ và đậu tương.

Trong lĩnh vực giảm nghèo, tỷ lệ người dân nghèo cùng cực của Bolivia đã giảm từ 38,2% xuống 16,8% trong giai đoạn 2005-2015. Năm 2005, tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 24,3% và nông thôn là 62,2%, nhưng một thập kỷ sau đó, các tỷ lệ đó đã giảm tương ứng còn 9,3% và 33,3%. Khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa 10% số người giàu nhất và 10% số dân nghèo nhất tại nước Nam Mỹ cũng đã giảm từ 128 xuống còn 37 lần. Với những kết quả này, Bolivia đã thoát khỏi tình trạng bất ổn và đói nghèo, trở thành hình mẫu phát triển tại Nam Mỹ trong suốt hơn một thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục