Tổng thống Colombia lạc quan về khả năng hòa đàm với ELN

Tổng thống Colombia bày tỏ lạc quan về khả năng sớm khởi đầu hòa đàm với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) sau khi lực lượng này trả tự do cho một con tin từng là thị trưởng.
Tổng thống Colombia lạc quan về khả năng hòa đàm với ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bogota ngày 5/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 6/10, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos bày tỏ lạc quan về khả năng sớm khởi đầu hòa đàm với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) sau khi lực lượng này trả tự do cho một con tin từng là thị trưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phản ứng về việc ELN trao cựu Thị trưởng thành phố Charala, León Ardila, cho Hội Chữ thập Đỏ tại bang Arauca, giáp biên giới với Venezuela, bị bắt cóc hồi tháng Bảy năm ngoái.

Ông Ardila, thị trưởng Charala từ năm 2012-2015, đã đoàn tụ với gia đình sau khi được thả tự do.

Tổng thống Santos đánh giá cao hành động trên của ELN và nhấn mạnh sẽ tiến hành đối thoại với nhóm vũ trang lớn thứ hai tại nước này sau Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), bởi việc trả tự do cho các con tin là điều kiện tiên quyết mà chính phủ đưa ra để có thể tiến hành đàm phán.

Hiện chưa rõ số lượng con tin mà ELN bắt giữ, song trong đó có một vài chính trị gia và có người tình trạng sức khỏe không tốt.

Cùng ngày, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế ra thông cáo khẳng định sẵn sàng hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho nền hòa bình tại Colombia.

Tuần trước, ELN cũng đã trao trả một con tin là dân thường cho tổ chức nhân đạo này.

Đây được coi là động thái thiện chí của ELN trong bối cảnh nhóm vũ trang này và Chính phủ Colombia đang nỗ lực nối lại tiến trình hòa đàm được khởi động từ tháng 1/2014.

Trước đó, ngày 4/10, đại diện ELN thông báo quyết định chính thức chuyển sang giai đoạn công khai vấn đề hòa đàm với Chính phủ Colombia, và đáp ứng chương trình nghị sự đã được ký kết với chính phủ.

Hồi tháng Ba, Tổng thống Santos thông báo hai bên sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trong tháng 8/2016 tại Ecuador.

Tuy nhiên, cho tới nay, kế hoạch đàm phán vẫn chưa có tiến triển. Chính phủ Colombia yêu cầu ELN trả tự do và ngừng bắt cóc con tin để có thể đàm phán. Được thành lập năm 1964, ELN hiện có khoảng 3.000 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.