Tổng thống Colombia thăm Venezuela vài ngày sau khi mở cửa biên giới

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Petro lên nắm quyền hồi tháng 8/2022 và chính thức nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau đó 1 tháng.
Tổng thống Colombia thăm Venezuela vài ngày sau khi mở cửa biên giới ảnh 1Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 7/1 đã đến Venezuela để hội đàm với người đồng cấp Nicolas Maduro trong cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nhà lãnh đạo sau giai đoạn đóng băng quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ đã mở lại biên giới.

Theo Đại sứ Colombia ở Venezuela Armando Benedetti, Tổng thống Petro đã đến Caracas vào trưa 7/1 (theo giờ địa phương).

[Venezuela và Colombia mở lại toàn bộ biên giới từ 1/1/2023]

Dự kiến ông sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà tại Phủ Tổng thống Venezuela với mục đích theo Đại sứ Benedetti là "tiếp tục làm việc về nội dung nghị sự chung giữa hai quốc gia anh em." 

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Petro lên nắm quyền hồi tháng 8/2022 và chính thức nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau đó 1 tháng.

Hôm 2/1, Colombia và Venezuela đã chính thức mở lại phần cuối cùng của đường biên giới 2.200km giữa hai nước vốn đã bị đóng một phần suốt 7 năm qua trước khi hoàn toàn bị đóng kín vào năm 2019.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Petro thông báo một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang lớn ELN, dù nhóm này đã phủ nhận thông tin trên.

Venezuela là một nhà bảo trợ cho tiến trình đàm phán tiếp diễn giữa chính phủ Colombia và ELN.

Theo kế hoạch, Tổng thống Petro sẽ thăm Chile và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Gabriel Boric trong ngày 9/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục