Tổng thống Hàn-Mỹ sẽ điện đàm ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống hai nước Hàn-Mỹ sẽ điện đàm cho nhau để chia sẻ kết quả hội nghị, đồng thời xem xét về chuyến thăm Washington của Tổng thống Moon Jae-in.
Tổng thống Hàn-Mỹ sẽ điện đàm ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Reuters)

Dự kiến tối 28/2, thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc, Tổng thống hai nước Hàn-Mỹ sẽ điện đàm cho nhau để chia sẻ kết quả hội nghị, đồng thời xem xét về chuyến thăm Washington của Tổng thống Moon Jae-in.

Trong một diễn biến khác, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh và tiệc trưa với Thái tử kiêm Phó Tư lệnh Tối cao các Lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan đang ở thăm Seoul trưa 27/2, Tổng thống Moon Jae-in đã để trống lịch làm việc vào buổi chiều cùng ngày và trong cả ngày 28/2.

[Mỹ-Hàn Quốc kỳ vọng ở cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên]

Việc Tổng thống để trống lịch làm việc như trên được phân tích là nhằm theo dõi lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ nghe các cố vấn Phủ Tổng thống, như Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, cập nhật liên tục về tình hình hội nghị Mỹ-Triều, thảo luận các đối sách liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.