Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Iran đã sẵn sàng đối thoại bất kể Mỹ có muốn tham gia thỏa thuận hạt nhân hay không.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu điều kiện đối thoại với Mỹ ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran ủng hộ đối thoại với Washington, song nhấn mạnh Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Nha nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ đối thoại và đàm phán và nếu Mỹ thực sự muốn đối thoại, trước tiên nước này cần dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt."

Ông nhấn mạnh Iran đã sẵn sàng đối thoại bất kể Mỹ có muốn tham gia thỏa thuận hạt nhân hay không.

[Iran thông báo bắt giữ nhiều gián điệp làm việc cho CIA]

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran tái khẳng định mong muốn hòa bình với Tehran, nhưng cũng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra chiến tranh với quốc gia Trung Đông này.    

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif xác nhận đã bác bỏ lời mời của Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul về việc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5/2018 tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCOPA) ký năm 2015 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Quan hệ này ngày càng xấu đi sau một loạt các động thái gây căng thẳng từ hai phía như vụ Iran và Mỹ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái của nhau, Tehran rút khỏi một số cam kết hạt nhân quan trọng nhất và vượt ngưỡng cho phép trong JCOPA về làm giàu urani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục