Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan

Các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Vương quốc Anh đã tham gia cuộc họp khẩn cấp sau khi xảy ra một vụ nổ ở Ba Lan được cho là do tên lửa gây ra.
Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan ảnh 1Hiện trường vụ nổ nghi do tên lửa tại làng Przewodow, Ba Lan. (Ảnh: CNN/TTXVN)

Reuters đưa tin các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali (Indonesia) ngày 16/11 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau khi 2 người Ba Lan thiệt mạng trong một vụ nổ được cho là do tên lửa gây ra. Truyền thông phương Tây nói quả tên lửa là của Nga.

Các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Vương quốc Anh đã tham gia cuộc họp này.

[Thủ tướng Ba Lan kêu gọi người dân bình tĩnh sau vụ rơi tên lửa]

Ba Lan cũng đã triệu đại sứ Nga tại Vacsava để giải thích về vụ việc sau khi Moskva bác bỏ trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tái khẳng định cam kết kiên quyết bảo vệ các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan trong bối cảnh đang xảy ra cuộc chiến của Nga ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục