Tổng thống Mỹ thảo luận với Quốc vương Jordan về các vấn đề Trung Đông

Đây là cuộc gặp đầu tiên trong ba cuộc gặp trực tiếp của Tổng thống Joe Biden với các nhà lãnh đạo Trung Đông dự kiến diễn ra trong thời gian tới.
Tổng thống Mỹ thảo luận với Quốc vương Jordan về các vấn đề Trung Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Quốc vương Jordan Abdullah II tại cuộc hội đàm ở Washington, DC ngày 19/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah của Jordan, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực đầy biến động, tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

Đây là cuộc gặp đầu tiên trong ba cuộc gặp trực tiếp của Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo Trung Đông dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Trả lời phóng viên báo chí trong buổi chụp ảnh, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Ngài đã luôn ở đó và chúng tôi sẽ luôn ở đó vì Jordan,” đồng thời cho hay muốn nghe về những diễn biến ở Trung Đông từ Quốc vương Abdullah.

[Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Jordan]

Về phần mình, Quốc vương Abdullah cho rằng khu vực Trung Đông có nhiều thách thức, tuy nhiên khẳng định: "Ngài luôn có thể tin tưởng vào tôi, đất nước của tôi và nhiều đồng nghiệp của chúng tôi trong khu vực.”

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden trước đó cho biết các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Biden và Quốc vương Abdullah sẽ đề cập tới con đường phía trước cho Israel và Palestine.

Theo kế hoạch, Quốc vương Abdullah sẽ có bữa sáng làm việc với Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 20/7 tại dinh thự của Phó Tổng thống cũng như sẽ gặp Ngoại trưởng Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao.

Quốc vương Abdullah đóng một vai trò đặc biệt ở Trung Đông và được các quan chức Mỹ coi là một nhà lãnh đạo ôn hòa có thể đóng vai trò trung gian.

Sau Quốc vương Abdullah, nhà lãnh đạo Trung Đông đầu tiên tới thăm Nhà Trắng kể từ khi ông Biden lên nắm quyền, Thủ tướng Iraq Mustafa sẽ có chuyến thăm Washington vào ngày 26/7.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ và Israel đang làm việc để lên lịch sớm cho cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục