Tổng thống Nga: Cấp vốn kịp thời để xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vũ trụ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vũ trụ, đồng thời khẳng định trong một số lĩnh vực, Nga có năng lực tốt hơn những nước khác.

Module Nauka của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos hạ cánh xuống Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 29/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Module Nauka của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos hạ cánh xuống Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 29/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm và cấp vốn kịp thời cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vũ trụ.

Tại cuộc họp, ông Putin khẳng định trong một số lĩnh vực, Nga có năng lực tốt hơn những nước khác và thậm chí có một số nền tảng đáng tự hào và đáng tin cậy trong tương lai, ví dụ kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân hoạt động trong vũ trụ được Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov đề cập trong báo cáo đưa ra trước đó.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ cần đặc biệt chú ý đến việc phát triển và đưa vào vận dụng những công nghệ như vậy để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Tổng thống Putin đã chỉ đạo Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov và Thủ tướng Mikhail Mishustin đặt ra các ưu tiên trong vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov đã đề cập dự án quốc gia nhằm tăng cường chủ quyền truyền thông vũ trụ của nước này, trong đó đề cập tới kế hoạch tạo ra các module vận chuyển dựa trên nhà máy điện hạt nhân, phát triển và sản xuất các phương tiện phóng triển vọng cũng như xây dựng một trạm quỹ đạo của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Iraq phát hiện di tích khảo cổ 1.200 năm tuổi

Iraq công bố phát hiện khu di tích khảo cổ có niên đại khoảng 1.200 năm, được cho là có từ thời Abbasid, giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa, khoa học và kiến trúc trong lịch sử thế giới Hồi giáo.

Ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghịch lý 'đầu vào thông, đầu ra tắc'

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Đắk Lắk cho thấy nghịch lý: thể chế và hạ tầng đầu vào đạt điểm khá  nhưng sản phẩm tri thức, năng lực công nghệ doanh nghiệp đầu ra lại chạm đáy.