Quyết định này đã làm dấy lên đồn đoán về những bất đồng giữa hai nước đốivới các vấn đề gây tranh cãi như luật trách nhiệm hạt nhân dân sự của Ấn Độ vàđầu tư của Nga tại Ấn Độ liên quan đến việc Tòa án Tối cao Ấn Độ hủy giấy phépcủa một số công ty, trong đó có hai công ty của Nga do dính líu tới vụ bê bốitham nhũng 2G xảy ra năm 2008, khiến nhà nước Ấn Độ thất thu nhiều tỷ USD.
Tuy nhiên, liên quan đến sự kiện ông Putin lùi chuyến thăm, bộ Ngoại giaoẤn Độ chỉ thông báo ngắn gọn rằng Tổng thống Putin sẽ thăm chính thức Ấn Độ vàongày 24/12 để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh thường niên Nga-Ấn./.