Tổng thống Pakistan đến thăm các nạn nhân lũ lụt

Tổng thống Pakistan ngày 12/8 đã lần đầu tiên tới thăm hỏi, trợ giúp một số khu vực bị ảnh hưởng trong trận lũ lịch sử vừa qua.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 12/8 đã lần đầu tiên tới thăm hỏi vàtrợ giúp một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua ở nướcnày.

Đài truyền hình nhà nước của Pakistan (PTV) đã đưa hình ảnh Tổng thống Zardaritới Sukkur và tỉnh đông dân cư ở miền Nam Sindh để thị sát tình hình. Sau khiphát đồ cứu trợ cho các nạn nhân tại một trại tạm, ông đã cam kết rằng chính phủsẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ họ.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zardari đi thị sát tình hình trong trận lũ lụtlớn nhất ở nước này trong 80 năm qua. Tuần trước, ông bị các nạn nhân và phe đốilập chỉ trích vì đã không rút ngắn chuyến công du châu Âu để đối phó với thảmhọa nhân đạo tồi tệ nhất ở trong nước.

Theo tin mới nhất, "giặc" nước hiện đang rút đi dần dần khỏi các thành phố vàcông tác cứu trợ đang được tăng cường.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Pakistan,Abdul Basit cho biết đã vạch một chiến lược kêu gọi cộng đồng quốc tế và ngườiPakistan ở nước ngoài quyên góp cho các hoạt động trợ giúp người gặp nạn.

Ông Basit cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mehmood Qureshi cùng với các đặcphái viên nước ngoài tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng tại tỉnh Punjab miền NamPakistan để huy động cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Trước đó, Liên hợp quốc cũng đãphát động chiến dịch cứu trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm quyên góp 460 triệu USD choPakistan.

Trong một diễn biến khác tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 12/8, một chiếc phà bịlật trên hồ Tanganyika (miền Đông nước này) đã làm ít nhất 58 người chết đuối.Sáu người may mắn được cứu sống.

Theo tin tức ban đầu, chiếc phà đang trên đường đi từ Uvira tới Baraka thì đâmphải đá và bị lật. Tuy nhiên, một tổ chức phi chính phủ địa phương cho biết cóthể tai nạn xảy ra vì tàu chở quá tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.