Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ từng là trung úy pháo binh

Ngày 7/1, trang web chính thức của Điện Kremlin đưa tin Tổng thống Nga Putin đến thăm pháo đài Petropavlov và khai hỏa loạt pháo báo hiệu giờ trưa trên pháo đài.
Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ từng là trung úy pháo binh ảnh 1(Nguồn: kremlin.ru)

Ngày 7/1/2019, trang web chính thức của Điện Kremlin đưa tin Tổng thống Nga Putin đến thăm pháo đài Petropavlov.

Theo video công bố trên trang chính thức của Điện Kremlin, trong lúc trò chuyện với ông Vladimir Bendet, Tổng thống Nga Putin bất ngờ tiết lộ ông cũng đã từng nhận quân hàm Trung úy ngành pháo binh, làm chỉ huy khẩu đội điều khiển pháo tự hành 122mm.

Tuy nhiên, ông Putin thành thật chia sẻ là chưa từng bắn pháo một lần nào.

“Chúng ta đều đã từng là những người lính pháo binh” - ông Putin nói.

“Tôi chưa bắn pháo một lần nào, mặc dù phục vụ trong quân ngũ tới hàm Trung úy,” ông Putin thành thật chia sẻ.

Tổng thống Nga không nói rõ thêm bối cảnh của sự việc.

Sau đó, ông Putin cùng khai hỏa loạt pháo báo hiệu giờ trưa trên pháo đài Petropavlov.

Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ từng là trung úy pháo binh ảnh 2(Nguồn: kremlin.ru)
 

Theo các nguồn thông tin công khai, ông Putin từng hoạt động trong ngành tình báo Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vladimir Putin được tuyển mộ vào làm việc Ủy ban an ninh quốc gia KGB của Liên Xô, làm công tác phản gián.

Sau đó, ông được cử đi học tại Học viện Cờ đỏ trực thuộc KGB (nay là Học viện Tình báo đối ngoại). Giữa thập niên 1980 Vladimir Putin được cử đi hoạt động tại Cộng hòa dân chủ Đức cho đến khi Liên Xô tan rã./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục