Tổng thống Syria ban hành sắc lệnh cải tổ nội các

Tổng thống Syria vừa ban hành sắc lệnh cải tổ nội các, bổ nhiệm ba bộ trưởng mới đứng đầu các Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp.
Ngày 16/8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban hành một sắclệnh cải tổ nội các, bổ nhiệm ba bộ trưởng mới đứng đầu các Bộ Tư pháp, Bộ Y tếvà Bộ Công nghiệp.

Theo sắc lệnh trên, ông Saad Assalam al-Nayef sẽ phụtrách Bộ Y tế thay thế ông Wael al-Halqi, người được chỉ địnhlàm Thủ tướng cách đây một tuần sau khi người tiền nhiệm của ông là Riad Hijab chuyển sang phe đối lập và hiện đang tỵ nạn ởJordan.

Bộ Côngnghiệp sẽ do ông Adnan Abdu as-Sahni đứng đầu và Bộ Tư phápdo ông Najem Hamad al-Ahmad đảm nhiệm.

Ngoài ra, Tổng thống Assad cũng bổ nhiệm ông Mohammad Akkad làmTỉnh trưởng tỉnh miền Bắc Aleppo, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã trở thànhchiến trường chính trong cuộc xung đột hiện nay giữa quân đội chính phủ và pheđối lập ở Syria.

Trong diễn biến mới nhất, truyền hình nhà nước Syria đưa tin các đơn vị quân độiđang tiến hành một chiến dịch lớn tại tỉnh Aléppô và đã tiêu diệt nhiều phần tửkhủng bố. Phe đối lập cho biết quân chính phủ đã huy động pháo hạng nặng trongchiến dịch này.

Liên quan đến quyết định của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đình chỉ tư cáchthành viên của Syria, ngày 16/8, truyền thông nhà nước Syria đã lên tiếng chỉtrích, đồng thời cáo buộc OIC là cơ quan phục vụ "chủ nghĩa thực dân của phươngTây".

Trước đó, cùng ngày, khi bế mạc hội nghị khẩn cấp ở thánh địa Mecca củaArập Xêút, OIC đã tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Syria và bày tỏ quanngại sâu sắc về tình trạng bạo lực tại đây.

Phản ứng về việc này, nhật báoTishrin cáo buộc OIC là "luật sư của ma quỷ," và các thành viên của OIC ủng hộ"các phần tử khủng bố," trong khi tờ Al-Baath của đảng cầm quyền mô tả hội nghịnày là "hội nghị của chủ nghĩa cực đoan."

Trong phản ứng của mình, Iran cũng chỉ trích quyết định của OIC là "không côngbằng vì điều này trái với Hiến chương của OIC."

Phát biểu với hãng thông tấnIRNA, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho rằng "Syria lẽ raphải được mời tham dự hội nghị này để bảo vệ mình"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục