Tổng thống Yemen kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp chống phiến quân

Tổng thống Yemen Ab-Rabbu Mansour Hadi đã một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hỗ trợ hành động quân sự nhằm chống lại lực lượng phiến quân Houthi dòng Shi'ite.
Tổng thống Yemen kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp chống phiến quân ảnh 1Xe tăng của các thành viên bộ lạc và quân đội trung thành với Tổng thống Yemen Mansour Hadi tại căn cứ không quân Al-Anad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Tổng thống Yemen Ab-Rabbu Mansour Hadi đã một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hỗ trợ hành động quân sự nhằm chống lại lực lượng phiến quân Houthi dòng Shi'ite.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an, Tổng thống Hadi dẫn điều khoản trong Hiến chương của Liên hợp quốc liên quan quyền tự vệ của cá nhân và tập thể, qua đó ông hối thúc hội đồng gồm 15 thành viên này thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc cho phép "các quốc gia sẵn sàng giúp đỡ Yemen được hỗ trợ ngay lập tức cho chính quyền hợp pháp tại Yemen bằng mọi biện pháp và hình thức nhằm bảo vệ đất nước Yemen và ngăn chặn phiến quân Houthi."

Trong thư, ông Hadi cũng cho biết ông đã đề nghị Liên đoàn Arab (AL) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) "hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm cả can thiệp quân sự, nhằm bảo vệ đất nước và người dân Yemen."

Cho đến nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới ra một tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống hợp pháp Mansour Hadi trong một phiên họp khẩn hôm 22/3 vừa qua.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an hiện chưa có kế hoạch tiến hành một phiên họp mới về tình hình Yemen.

Trong khi đó, tình hình tại quốc gia ở bán đảo Arab này tiếp tục diễn biến căng thẳng khi phiến quân Houthi tăng cường lực lượng xuống khu vực miền Nam, hướng về thành phố cảng Aden, nơi Tổng thống Mansour Hadi đang trú ngụ.

Theo các nguồn tin tại chỗ, phiến quân Houthi được yểm trợ của lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdulllah Saleh đã giao tranh với quân đội trung thành với Tổng thống Hadi tại ít nhất hai tỉnh ở miền Nam Yemen.

Tại tỉnh Lahj, các tay súng Houthi tìm cách đánh chiếm một căn cứ quân sự do quân đội kiểm soát, trong khi 12 tay súng Houthi đã bị tiêu diệt trong 2 giờ diễn ra giao tranh ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh al-Dhalea lân cận.

Nguồn tin cho biết quân nổi dậy Houthi đã tiến vào al-Dhalea cùng với Lữ đoàn thiết giáp 33, đơn vị quân đội đã tuyên bố liên minh với lực lượng người Shi'ite. Hiện các lực lượng bộ lạc ở al-Dhalea đang giao tranh với lữ đoàn này.

Các diễn biến trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi thủ lĩnh lực lượng Houthi là Abdulmalik al-Houthi ngày 23/3 kêu gọi một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm "lập lại an ninh tại miền Nam." Hiện lực lượng Houthi đã chiếm nhiều khu vực cách thành phố Aden khoảng 100km.

Bạo lực đã lan rộng trên toàn Yemen kể từ năm ngoái khi lực lượng phiến quân Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa. Trước tình hình xung đột nghiêm trọng, Liên hợp quốc đã cảnh báo Yemen có thể rơi vào kịch bản chiến tranh như tại Iraq, Syria và Libya nếu các bên xung đột không đạt được một giải pháp hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục