Tổng thư ký đảng PDL tranh cử chức thủ tướng Italy

Ông Angelino Alfano, Tổng thư ký đảng PDL trung hữu của cựu Thủ tướng Berlusconi tuyên bố sẽ tham gia cuộc tranh cử chức thủ tướng.
Ngày 29/10, ông Angelino Alfano, Tổng thư ký đảng Nhân dân Tự do (PDL) trunghữu của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, đã chính thức tuyên bố sẽ thamgia cuộc đua tranh cử chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chứcvào mùa Xuân năm 2013.

Ông Alfano, cựu Bộ trưởng Tư pháp, xác nhận PDL sẽ tổ chức đại hội lựa chọnứng viên thủ tướng vào ngày 16/12, đồng thời cho biết ông đã chính thức quyếtđịnh sẽ tham gia cuộc đua để trở thành ứng cử viên của PDL.

Ông Alfano, 42 tuổi, đang là nhân vật có nhiều triển vọng sẽ đảm nhiệm vaitrò của cựu Thủ tướng Berlusconi, lãnh đạo đảng PDL, ra tranh cử chức thủ tướngvới mục tiêu đã được tuyên bố công khai là không để phe trung tả lên nắm quyền.

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất cho thấy đảng Dân chủ (PD) trung tảhiện giành được tỷ lệ ủng hộ khoảng 27%, xếp vị trí thứ nhất. Vị trí thứ haithuộc về đảng Phong trào 5 Ngôi sao của nhà hài kịch Beppe Grillo với tỷ lệ ủnghộ là 20% và tiếp đó là đảng PDL với 15%.

Nhiều học giả cho rằng lãnh đạo đảng PD, ông Pier Luigi Bersani, 61 tuổi,nhiều khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng kỹ trị Mario Monti, vốn lênthay ông Berlusconi vào thời điểm đỉnh cao của cuộc khủng hoảng ở Khu vực đồngeuro hồi tháng 11/2011.

Tuy nhiên, tại đại hội để lựa chọn ứng viên thủ tướng của đảng PD dự kiến tổchức vào tháng tới, ông Bersani sẽ phải đối mặt với một nhân vật khá mạnh kháccũng thuộc đảng này, đó là Thị trưởng thành phố Florence Matteo Renzi, 37 tuổi.

Trong khi đó, một trong những đối thủ nặng ký của ông Alfano ngay trong nộibộ đảng PDL chính là bà Alessandra Mussolini, cháu gái của nhà độc tài BenitoMussolini.

Bà Alessandra Mussolini đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua làm ứng viên thủtướng của PDL ngay sau khi ông Berlusconi tuyên bố sẽ không ra tranh cử hồi cuốituần qua./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.