Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn

Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 vừa có chuyến thăm 1 trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn. Diện áo dài mỗi người 1 vẻ, các thí sinh tươi tắn, rạng rỡ sẵn sàng cho chặng cuối.
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 1Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 đã có chuyến thăm Tháp Đôi - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn. Diện áo dài mỗi người một vẻ, các thí sinh tươi tắn, rạng rỡ sẵn sàng cho chặng cuối của cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 2Đây là hoạt động đầu tiên trong hành trình chinh phục vương miện danh giá của top 38 thí sinh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 3Ghé thăm Tháp Đôi - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn, các thí sinh chọn trang phục áo dài nền nã. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 4Sau hai tháng trở lại đường đua, các thí sinh Miss World Việt Nam 2022 ngày càng tỏa sáng, tự tin và háo hức trước những phần thi hấp dẫn sắp tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 5Từ khi công bố Quy Nhơn, Bình Định trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động của vòng chung kết Miss World Vietnam 2022, các địa danh nổi tiếng tại đây lần nữa được khán giả toàn quốc quan tâm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 6Miss World Việt Nam là cuộc thi chuyên nghiệp, nhân văn, luôn đề cao các giá trị văn hóa nên ban tổ chức đã lựa chọn Tháp Đôi là địa điểm ghé thăm đầu tiên của top 38 Miss World Việt Nam 2022. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 7Trước ngày hội ngộ tại Quy Nhơn, dàn thí sinh đã cùng nhau thực hiện các dự án ý nghĩa khi tham gia vào phần thi Người đẹp nhân ái. Với các dự án hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, mở phiên chợ 0 đồng giúp đỡ bà con nghèo và những hoạt động sẻ chia đầy yêu thương, các thí sinh đã góp phần tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 8Vòng chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn với không khí lễ hội đầy sôi động với hoạt động diễu hành canaval khắp thành phố biển và các đêm thi sôi động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 9Mở đầu các đêm diễn của cuộc thi là Đại nhạc hội Miss World Vietnam 2022 - Người đẹp Biển. Đây không chỉ là đêm thi của các thí sinh mà còn là ‘bữa tiệc âm nhạc’ với phần dàn dựng công phu đến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 10Ở vòng chung kết cuộc thi, Vietnam Beauty Fashion Fest sẽ trở lại cùng những bộ sưu tập đầy màu sắc của các nhà thiết kế nổi tiếng như Lê Thanh Hòa, Đỗ Long... (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 11Tại đây, các thí sinh có dịp tìm hiểu về di tích lịch sử lâu đời tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn và dâng hương với mong muốn gửi gắm sự tôn kính dành cho vùng đất xinh đẹp này. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 12Tháp Đôi là một công trình tôn giáo của người Chăm xây dựng từ thế kỷ X đến XV, thời điểm vương quốc Champa gặp nhiều biến động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 13Tháp Đôi được xây bằng gạch nung xếp khít với nhau bằng một chất kết dính đặc biệt, đây là kỹ thuật xây độc đáo của người Chăm mà ngày nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa giải mã được. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 14Các thí sinh rạng rỡ bước vào vòng chung kết cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 quảng bá du lịch Quy Nhơn ảnh 15Tháp được cấu trúc thành hai phần chính: Chân tháp là khối đá (tháp lớn) và gạch (tháp nhỏ) được xếp chồng vững chãi. Các góc tháp hiện được trang trí những nét riêng nhưng tổng thể vẫn là các tượng thần, phù điêu diễn tả các nhân vật, các vũ công với điệu múa lấy từ truyền thuyết Ấn Độ, những tượng chim thần Garuda hai tay đưa cao như đang nâng đỡ mái tháp kỳ vỹ này. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục