Đơn khiếu nại với nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã đánh dấu diễn biến mới nhất sau nhiều tháng điều tra về cáo buộc tham nhũng trong quá trình lập kế hoạch, tài trợ cho Olympic, Paralympic Tokyo 2020.
Cuộc đấu thầu năm 2013 cho Thế vận hội Tokyo ước tính sự kiện này sẽ chỉ tiêu tốn 734 tỷ yen, nhưng chi phí dần tăng lên, cộng với việc hoãn do đại dịch COVID-19 làm tăng thêm chi phí.
Chủ tịch hãng xuất bản Kadokawa bị tình nghi hối lộ 69 triệu yen (481.000 USD) cho một công ty tư vấn để đổi lấy việc giúp Kadokawa trở thành nhà tài trợ cho Olypmic và Paralympic mùa Hè năm ngoái.
Báo cáo ngân sách cuối cùng về Olympic và Paralympic Tokyo đã được đệ trình tại cuộc họp của các nhà tổ chức hai sự kiện thể thao này cùng với một báo cáo chính thức dài 800 trang đệ trình lên IOC.
Vì hầu hết các cuộc thi đấu diễn ra không có khán giả do đại dịch COVID-19 nên chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 vào khoảng 1.450 tỷ yen, thấp hơn 191 tỷ yen so với ngân sách dự kiến.
Trong thông báo đăng trên webiste, Ủy ban Olympic quốc tế nêu rõ Ban chấp hành IOC đã quyết định đình chỉ Ủy ban Olympic Triều Tiên cho tới cuối năm 2022.
Lễ bế mạc với chủ đề "Một bản hòa tấu" có sự tham dự của Thái tử Fumihito, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parsons và một số quan khách quốc tế.
Kết thúc đại hội Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 1 huy chương Bạc, có 3 nội dung xếp ở hạng 6 và 1 nội dung xếp ở hạng 7.
“Cho đến thời điểm này, Paralympic Tokyo 2020 thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đang mang lại môi trường an toàn cho các vận động viên và chúng tôi cũng đang bảo vệ người dân Nhật Bản," Chủ tịch IPC nói.
Hai vận động viên bơi lội của Việt Nam là Bích Như và Thanh Hải đã vượt qua vòng loại sáng 28/8 tại Paralympic Tokyo, và sẽ tham gia lượt bơi chung kết vào khoảng 19 giờ (giờ Nhật Bản) cùng ngày.
Thi đấu ở hạng cân 55kg chiều 27/8 tại Paralympic Tokyo, đô cử Tuyết Loan đứng vị trí thứ 6 trong 9 vận động viên, trong khi huy chương Vàng ở hạng cân này thuộc về một vận động viên của Ukraine.
Theo ước tính, khoảng 3.270 tỷ yen đến từ hoạt động chi tiêu cho việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho Thế vận hội, trong đó có Sân vận động Quốc gia và làng vận động viên.
Trong ngày thi đấu thứ 2 của Paralympic Tokyo 2020, đô cử Lê Văn Công đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, trong khi Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Tấm huy chương Vàng đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020 đã thuộc về tay đua xe đạp người Australia, Paige Greco; tay đua này đã xô đổ kỷ lục thế giới hạng C3 của chính cô ở vòng loại.
Paralympic Tokyo 2020 là thế vận hội mang nguồn cảm hứng và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể minh chứng bằng những con số gắn liền với sự kiện thể thao này.
"Các vận động viên đều có sức khỏe tốt, tinh thần hết sức phấn chấn và sẵn sàng thi đấu để giành thành tích tốt nhất," trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo chia sẻ.
Được lựa chọn là người cầm cờ đã là một vinh dự, song điều đáng nói hơn cả, Issa chính là thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao người tị nạn tham dự các kỳ Paralympic.
Kịch bản cho lễ khai mạc và bế mạc Paralympic Tokyo dựa trên ý tưởng xuyên suốt của Olympic và Paralympic Tokyo là “Moving Forward” (Tiến lên phía trước).
Trong khi Paralympic Tokyo chuẩn bị khai mạc, số ca mới COVID-19 ở Tokyo và nhiều tỉnh khác của Nhật Bản vẫn liên tục tăng bất chấp việc chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay.
Ngọn đuốc Paralympic với ý nghĩa xây dựng xã hội sẻ chia được thắp sáng tại 880 địa điểm trên toàn Nhật Bản và theo hình thức đặc trưng do từng địa phương quyết định nhưng không có khán giả tham dự.
Hiện chưa ghi nhận vận động viên nào ở làng Paralympic mắc COVID-19, hầu hết các ca mắc tại đây là nhân viên và những người tham gia công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao này sinh sống ở Nhật Bản.
Giấc mơ trở thành nữ VĐV đầu tiên của Afghanistan tham dự Paralympic của Zakia Khudadadi không thể trở thành hiện thực khi nước này đang chìm trong bất ổn, khiến cô và một nam VĐV không thể tới Tokyo.
Tại Paralympic 2020, đoàn thể thao Nhật Bản sẽ có 464 thành viên, trong đó có 255 vận động viên thi đấu ở tất cả các môn và đặt mục tiêu giành được kỷ lục 20 huy chương vàng.
Làng vận động viên Paralympic được cải tạo từ làng vận động viên Olympic với tiêu chí tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các vận động viên khuyết tật trong quá trình di chuyển, tập luyện và sinh hoạt.
Hãng tin Kyodo cho biết vụ việc xảy ra sau khi nhân viên an ninh cảnh báo võ sỹ này và các vận động viên khác của đoàn Gruzia vì họ gây ồn ào, mất trật tự khi đang cách ly.
Giới chức Nhật Bản ngày 16/8 cho biết quyết định trên được thông qua tại cuộc họp giới chức các địa phương đăng cai là Tokyo, Chiba, Saitama và Shizuoka.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự với 15 thành viên gồm 3 huấn luyện viên; 5 cán bộ, phiên dịch, bác sỹ và 7 vận động viên tranh tài ở 3 môn là cử tạ, bơi và điền kinh.
Ông Parsons sẽ có buổi làm việc với các đại diện trong Ủy ban tổ chức Paralympic, cũng như quan chức Nhật Bản để đưa ra quyết định về khán giả theo dõi các cuộc thi đấu.
Không mặc đồng phục của công ty Peak Sport theo hợp đồng, đội tuyển bóng đá nam chỉ mặc quần của Peak Sport, trong khi áo là áo thi đấu của Nike và áo khoác được họ buộc quanh thắt lưng.