TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục duy trì thực hiện 100% hộ dân được cung cấp nước sạch

Thành phố Hồ Chí Minh duy trì cung cấp nước sạch 100%, đẩy mạnh công nghệ, giảm thất thoát nước và xây dựng hệ thống cấp nước thông minh đến năm 2030.

Người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch; đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước bền vững và đạt hiệu quả kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 12%; hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các dự án tự động hóa.

Đây là một số chỉ tiêu trọng tâm được thông qua Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) tổ chức ngày 27/6.

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trên cơ sở Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chánh cấp tỉnh, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ sáp nhập thành lập Thành phố Hồ Chí Minh mới, sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế lớn, một "Siêu đô thị quốc tế" với không gian mở rộng hơn, giúp phát huy tối đa tiềm năng tạo đà phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai bất thường, ngày càng diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, nước, năng lượng... có khả năng gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân Thành phố. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức, sẽ tác động ảnh hưởng đến sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn 2025-2030, với tinh thần nỗ lực của toàn ngành cấp nước Thành phố biến nguy thành cơ, thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế; với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo," với mục tiêu "Phát triển vì cộng đồng"

Theo ông Bùi Xuân Cường, trong thời gian tới, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cần quán triệt đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động về 4 Nghị quyết "trụ cột’ trong giai đoạn hiện nay; đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới;" Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đổi mới tư duy, nỗ lực thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm chuyển tinh thần, nội dung các Nghị quyết trên vào thực tiễn làm việc của Tổng Công ty, từng đơn vị, từng bộ phận, từng lãnh đạo và từng cán bộ nhân viên cụ thể. Từ đó tạo động lực, nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực sản xuất, góp phần cùng Thành phố và cả nước đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh cần tập trung thực hiện các giải pháp chiến lược đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, sẵn sàng ứng phó với những tác động do biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang có nguy cơ ngày càng xấu, ngành cấp nước thành phố cần xây dựng nền tảng khoa học, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh; đồng thời, tập trung phối hợp với các đơn vị của thành phố phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng cấp nước với phát triển hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông.

ttxvn-dai-hoi-dang-sawaco.jpg
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn 2020-2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch với công suất gần 2,4 triệu m3/ngày, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 (2020-2022), Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cấp nước, đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch; tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 12,84%, thấp hơn 4,66% so với chỉ tiêu 17,5% của Đại hội và thấp hơn 5,75% so với đầu nhiệm kỳ, thể hiện hiệu quả công tác quản lý và đầu tư công nghệ.

Cùng với đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 16,33%/năm, cao gấp đôi so với chỉ tiêu của Đại hội. Nộp ngân sách bình quân 1.919 tỷ đồng/năm, cao gấp 3 lần so với chỉ tiêu 680 tỷ đồng/năm.

Trong phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ, Tổng Công ty đầu tư gần 600 km đường ống mới, nâng tổng chiều dài lên hơn 11.000km; gắn mới đồng hồ nước hơn 200.000 hộ dân, nâng tổng số hộ dân Thành phố được cấp nước lên 2,4 triệu hộ dân.

Chăm sóc khách hàng được nâng cao qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Call center và đa dạng kênh thanh toán không tiền mặt. Thí điểm đồng hồ nước thông minh, trụ uống nước công cộng và uống nước tại vòi ở Tân Phong (Quận 7), chung cư Hà Đô (Quận 10)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục