TP.HCM kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ kháng chiến

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ đã tạo thời gian và điều kiện để TW Đảng và Bác Hồ chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn dân.
Ngày 21/9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2013).

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại diễn biến, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Nam Bộ kháng chiến - ngày 23/9/1945 và nhấn mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ đã tạo ra thời gian và điều kiện để Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài trong cả nước.

Tinh thần đại đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, được ngời sáng trong Nam Bộ kháng chiến, được tiếp tục gìn giữ và nâng cao trong nhiều năm đấu tranh gian khổ tiếp theo và cả trong thời bình xây dựng đất nước.

Năm 2013, kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, cũng là 38 năm miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã kế thừa và không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong thời kỳ cách mạng mới trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế thành phố luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có hàm lượng khoa học-công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Các nguồn lực của xã hội được phát huy, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, vị trí và vai trò của thành phố đối với khu vực và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ông Phạm Văn Hải nêu rõ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tin tưởng và kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, yêu nước của Nam Bộ kháng chiến, hơn lúc nào hết hãy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2013 đạt 9,5% trở lên; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Đánh giá Nam bộ Kháng chiến là bài học về truyền thống yêu nước, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đại tá Thái Doãn Mẫn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố cho rằng kỷ niệm 68 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến là dịp ôn lại những bài học quý báu của lịch sử dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước sâu sắc, ý chí kiên cường bất khuất, truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những bài học ấy vô cùng quý báu, cần thiết chẳng những cho người đi trước mà cho cả thế hệ hôm nay và thế hệ tuổi trẻ, con cháu mai sau.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và thế hệ trẻ cũng đã thể hiện quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; trong đó, việc xây dựng và tổ chức chính quyền đô thị trong thời gian tới đây với vai trò là một đô thị đặc biệt sẽ giúp cho Thành phố tiếp tục phát triển một các năng động hơn, xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại - thành phố anh hùng./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục