TP.HCM mù mịt khói bụi vì cháy bãi rác Đa Phước

Khu vực chứa rác trong khu xử lý chất thải Đa Phước đã bốc cháy khiến khói bay vào cả các quận nội thành TP.HCM.

Khu vực chứa rác trong khu xử lý chất thải Đa Phước đã bị bốc cháy vào chiều 25/2 khiến khói mù mịt cộng với mùi hôi bốc ra khu vực xung quanh và vào cả các quận trong trung tâm thành phố.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 14 giờ 30 tại khu xử lý rác thải Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo người dân, thời điểm này, bãi rác ủ trong khu xử lý chất thải cao hàng chục mét, rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bốc cháy ở phía đối diện bờ kênh. Lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt cao hàng chục mét và do ảnh hưởng của gió lớn, khói kèm theo bụi cháy đã bay vào khu vực trung tâm của thành phố.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh nhanh chóng điều hàng chục chiến sỹ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường. Do bãi rác quá rộng lớn nên lực lượng chữa cháy chưa thể ngăn đám cháy mà chỉ thực hiện việc xịt nước cô lập khu vực hỏa hoạn tránh lây lan.

Theo ước tính, diện tích núi rác bị cháy rộng khoảng 250m2. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trời có gió mạnh nên khói bay vào khu vực dân cư như đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt. Khói kèm theo bụi đen cũng đã bay vào khu vực các các quận nội thành ở trung tâm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Đa Phước hiện nay được xem là một trong những khu xử lý rác hiện đại nhất hiện nay với tổng kinh phí đầu tư 120 triệu USD. Hiện nay trung bình mỗi ngày khu xử lý rác này xử lý hơn 3.000 tấn rác.

Hiện đang là mùa khô kết hợp với gió hanh nên tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra các vụ cháy cỏ, bãi rác nằm ở các khu vực ngoại thành.

Theo lực lượng Phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân chủ yếu là do một số người dân thiếu ý thức tự ý đốt cỏ, đốt rác, vứt bỏ tàn thuốc bừa bãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.