TP.HCM tăng cường kết nối du lịch với các thành phố hạ nguồn Mekong

Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình kết nối du lịch giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn Mekong.
TP.HCM tăng cường kết nối du lịch với các thành phố hạ nguồn Mekong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ETB Travel News Australia)

Ngày 22/12, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực Hạ nguồn Mekong lần thứ 4 với chủ đề “Đa văn hóa, chung tầm nhìn, một điểm đến” đã được tổ chức.

Tham dự hội nghị có đại diện chính quyền 5 thành phố du lịch của 5 nước hạ nguồn sông Mekong gồm Phnom Penh, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bangkok (Thái Lan), Vientiane (Lào) và Yangon (Myanmar). Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Đức Hải làm Trưởng đoàn, Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hòa Vũ làm Phó trưởng đoàn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn cùng tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ieng Aunny, Phó Đô trưởng Phnom Penh đã nêu bật những tiềm năng to lớn về du lịch của 5 thành phố khu vực Hạ nguồn Mekong; đồng thời kêu gọi các thành phố cần tăng cường hợp tác để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của mỗi thành phố.

Sau lễ khai mạc, Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình kết nối du lịch giữa các thành phố trong khu vực Hạ nguồn Mekong.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia các phiên thảo luận, với mong muốn thông qua trao đổi văn hóa và phát triển du lịch, các thành phố sẽ cùng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo một tiêu chuẩn chung của khu vực.

Kết thúc Hội nghị, đại diện chính quyền 5 thành phố ra Thông cáo chung, cam kết ủng hộ việc tổ chức và tham gia các chương trình trao đổi văn hóa giữa các thành phố.

Thông cáo chung nhấn mạnh, đây là cơ sở để tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân các thành phố.

Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; nhất trí áp dụng tiêu chuẩn chung “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và tiêu chuẩn về du lịch của mỗi quốc gia, nhằm làm cho các thành phố trở nên xanh hơn, xây dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách du lịch.

Các thành phố cũng nhất trí cùng nhau phát triển và xây dựng các tuyến và gói du lịch kết nối ít nhất 2 thành phố với nhau; chú trọng giữ gìn, bảo vệ văn hóa và môi trường, vì một nền du lịch bền vững của 5 thành phố.

Khu vực Hạ nguồn Mekong, đặc biệt là 5 thành phố trên có nhiều tiềm năng to lớn về du lịch, nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều di sản văn hóa với nền văn minh đa dạng.

Với mục đích tăng cường hợp tác về kinh tế, du lịch, thúc đẩy phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của mỗi thành phố, 5 thành phố khu vực Hạ nguồn Mekong đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực Hạ nguồn Mekong lần đầu tiên vào năm 2012.

Việc kết nối các thành phố du lịch trở thành một điểm đến chung đối với du khách gần xa cũng là một trong các định hướng và bước đi phù hợp với cơ chế Cộng đồng chung ASEAN vừa thành lập gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.