TP.HCM: Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 nhiều trường công lập ở mức cao

Toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 96.080 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập, 6.701 thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên, 1.146 thí sinh đăng ký lớp 10 tích hợp.
TP.HCM: Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 nhiều trường công lập ở mức cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của học sinh, chiều 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Toàn thành phố có 96.080 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập, 6.701 thí sinh đăng ký lớp 10 chuyên, 1.146 thí sinh đăng ký lớp 10 tích hợp.

Các trường hằng năm có điểm chuẩn thuộc top đầu vẫn giữ tỷ lệ “chọi” cao. Trong đó, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường có tỷ lệ “chọi” cao nhất khi có 1.597 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 730 em, tỷ lệ 1 “chọi” 2,1. Các trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Gia Định có tỷ lệ 1 “chọi” 2...

Ở khối lớp 10 chuyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong vẫn dẫn đầu về số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 với 3.223 học sinh, trung bình tỷ lệ “chọi” vào trường này là 1/5,4, tùy từng môn chuyên sẽ có tỷ lệ “chọi” khác nhau. Tỷ lệ “chọi” trung bình vào Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là 1 “chọi” 4,6...

Trong 12 trường Trung học Phổ thông có tuyển sinh lớp 10 tích hợp, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa có số học sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất, tiếp đến là Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường Trung học phổ thông Gia Định, Phú Nhuận, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai...

[Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập]

Qua bảng thống kê cho thấy, hầu hết các trường ngoại thành có tỷ lệ “chọi” ở nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập thấp, thậm chí có trường số nguyện vọng đăng ký thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, lượng nguyện vọng 1 đăng ký thấp nhất là Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) chỉ có 32 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 45 em.

Từ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường và số liệu đăng ký nguyện vọng 1 của học sinh sẽ giúp học sinh, phụ huynh học sinh có cái nhìn tổng quan về tỷ lệ “chọi” vào các trường. Nếu có nhu cầu, thí sinh sẽ có 7 ngày để cân nhắc thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến, từ 15-21/5. Sau lần điều chỉnh này, hệ thống sẽ khóa tự động và thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Theo các chuyên gia, trong các yếu tố để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 một cách phù hợp đầu tiên là phải căn cứ vào năng lực học tập của học sinh vì thế việc điều chỉnh nguyện vọng chỉ nên dựa vào năng lực học tập của các em; tiếp đó, các em cần xem xét đến các yếu tố khoảng cách đi lại từ nhà đến trường và kế hoạch giảng dạy của trường trung học phổ thông có phù hợp với định hướng học tập của mình hay không.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9.

Năm học này, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 114 trường trung học phổ thông công lập tại thành phố là hơn 77.000, tăng gần 4.300 chỉ tiêu so với năm 2022.

Với mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có gần 30.000 học sinh học hết lớp 9 không có chỉ tiêu vào lớp 10 công lập./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục