Trang mạng của Cơ quan thống kê Australia bị tin tặc tấn công

Trang mạng thống kê dân số của Australia đã phải đóng vì bị tin tặc tấn công đúng vào thời điểm hạn chót để hàng triệu người đăng nhập kê khai thông tin về hộ gia đình.
Trang mạng của Cơ quan thống kê Australia bị tin tặc tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Giám đốc Cơ quan Thống kê Australia (ABS) David Kalisch ngày 10/8 cho biết trang mạng thống kê dân số của nước này đã phải đóng vì bị tin tặc tấn công đúng vào thời điểm hạn chót để hàng triệu người đăng nhập kê khai thông tin về hộ gia đình.

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, ông Kalisch cho biết trang mạng kiểm tra dân số ở Australia đã trở thành mục tiêu của “4 vụ tấn công từ nước ngoài” vào tối 9/8.

Các vụ tấn công này theo hình thức DoS (denial of service), tức truy cập tự động tới tấp nhằm đánh sập một hệ thống trực tuyến để người dùng không thể truy cập.

Ba vụ tấn công đầu tiên gây ra sự gián đoạn nhỏ khiến khách hàng không thể truy cập. Đến lần tấn công thứ tư thì trang census.abs.gov.au đã phải đóng cửa để bảo toàn và bảo mật dữ liệu sau khi phát hiện một "lỗ hổng" an ninh trong hệ thống.

Ông Kalish cũng trấn an rằng có hơn hai triệu hồ sơ điều tra dân số đã hoàn thành và được lưu trữ an toàn tại ABS.

ABS ước tính 2/3 trong số các hộ gia đình ở Australia thực hiện kê khai thông tin trong cuộc tổng điều tra dân số tính đến 24 giờ đêm 9/8 bằng hình thức trực tuyến thay vì gửi qua đường bưu điện như trước đây.

Trang web điều tra dân số của Australia đến sáng 10/8 vẫn chưa hoạt động, nhưng ABS cho biết trang web này sẽ sớm hoạt động trở lại để người dân truy cập điền thông tin và sẽ có thêm thời gian hoàn tất đến hết tháng 9 tới mà không bị phạt theo quy định.

Tổng Chưởng lý Australia George Brandis khẳng định các biện pháp bảo mật hiện có ở nước này hoàn toàn có thể bảo vệ các thông tin cá nhân khai báo qua mạng Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.