Trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015

Tối 16/5, tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2015.
Trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015 ảnh 1Trao cúp và Bằng khen của Ban tổ chức cho các đơn vị đạt giải tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tối 16/5, tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2015.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều đại diện các bộ, ngành tới dự.

4 công trình được trao giải nhất gồm “Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ” của Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (Thái Bình); “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước” của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên-Huế; “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa; “Nghiên cứu triển khai sản xuất búa răng siêu bền thay thế hàng nhập khẩu mã số RD133-13 và Nghiên cứu triển khai sản xuất búa hai lớp thay thế hàng nhập khẩu mã số RD134-13” của nhóm kỹ sư Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI.

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao giải thưởng WIPO năm 2015 cho 2 công trình xuất sắc nhất là “Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ” của tác giả Trần Văn Trà, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen; “Nghiên cứu qu​y trình kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” của tác giả Lê Hữu Hoàng cùng các cộng sự thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Chúc mừng các tác giả được trao giải, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với 20 lần trao giải, mỗi lần đều khẳng định những đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý để đưa ra những giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước một cách thiết thực, hiệu quả.

Điều đó cũng khẳng định tiềm năng sáng tạo của người Việt Nam, vai trò của khoa học công nghệ và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc đưa ra giải pháp mới, thúc đẩy sản xuất và cải thiện cuộc sống của con người. Luật khoa học công nghệ 2014 lần đầu tiên quy định Việt Nam có ngày Khoa học công nghệ (ngày 18/5), vì vậy các giải thưởng được trao hôm nay rất có ý nghĩa.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, số lượng các đơn vị tham gia chưa nhiều, chỉ có 15/63 tỉnh, thành; 1/8 bộ gắn với khoa học công nghệ của Chính phủ, 2 tập đoàn gửi công trình tham gia Giải thưởng.

Theo giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, Việt Nam đang phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng nặng nề nên việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, tích trữ nước, tạo ra những giống mới thích ứng, thay đổi quy trình canh tác phù hợp là điều rất cần thiết.

Vì vậy, giải thưởng năm 2016 tới sẽ khuyến khích các giải pháp sáng tạo kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2016 sẽ công bố cuốn Sách Vàng Việt Nam, công bố 71 công trình tiêu biểu, chọn từ các công trình đã được các giải thưởng cấp quốc gia.

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng cho biết, năm nay có 30 công trình khoa học được trao giải gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích thuộc 6 lĩnh vực công nghệ ưu tiên như: công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí tự động hóa; công nghệ vật liệu; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).