Triều Tiên bác bỏ nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc

Triều Tiên ngày 12/9 đã bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên bác bỏ nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc ảnh 1Quốc kỳ Triều Tiên tung bay trên một được phố ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, Triều Tiên ngày 12/9 đã bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ sớm đối mặt với "nỗi đau lớn nhất" mà nước này từng trải qua.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae Song nói: "Chế độ Washington đã châm ngòi cuộc đối đầu quân sự, kinh tế, chính trị, (do) bị ám ảnh bởi 'trò chơi điên cuồng' làm đảo ngược sự phát triển của lực lượng hạt nhân Triều Tiên vốn đã đạt tới giai đoạn hoàn thiện."

[Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên]

Ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất hôm 3/9, áp đặt lệnh cấm các mặt hàng dệt may xuất khẩu và giới hạn nhập khẩu dầu thô đối với Triều Tiên.

Phát biểu tại diễn đàn Geneva cùng ngày, Đại diện Mỹ về giải trừ quân bị, ông Robert Woods, nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng chế độ (Triều Tiên) sẽ nghe rõ thông điệp này và lựa chọn một con đường khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục