Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn đang làm mất đi triển vọng đàm phán

Triều Tiên cho biết do những sức ép chưa từng có từ phía Mỹ, và việc Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ không có chuyện Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán với hai nước này.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn đang làm mất đi triển vọng đàm phán ảnh 1 Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía Đông Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 15/10, một thành viên trong phái đoàn Triều Tiên tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại thành phố St. Petersburg (Nga) cho biết do những sức ép chưa từng có từ phía Washington, cùng với đó là việc Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ không có chuyện Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán với hai nước này.

Đại diện phái đoàn Triều Tiên nhấn mạnh: "Giữa những cuộc tập trận sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc, cùng với đó là những biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phía Washington, làm sao chúng ta có thể nói về việc ngồi vào bàn đàm phán?"


[Ngày càng ít người Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc]

Quan chức này cũng cho rằng phái đoàn Triều Tiên không có kế hoạch gặp gỡ phái đoàn Hàn Quốc bên lề IPU.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy cũng khẳng định các phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ không gặp gỡ bên lề IPU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.