Triều Tiên chuẩn bị nhân sự cho cuộc gặp cấp cao với Mỹ, Trung Quốc

Quyết định mới nhất của Triều Tiên về việc bổ nhiệm Ngoại trưởng Ri Yong-ho làm Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cầm quyền dường như nhằm tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với Mỹ và Trung Quốc.
Triều Tiên chuẩn bị nhân sự cho cuộc gặp cấp cao với Mỹ, Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, theo báo cáo của một nhóm chuyên gia Hàn Quốc ngày 10/10, quyết định mới nhất của Triều Tiên về việc bổ nhiệm Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho làm Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cầm quyền dường như thể hiện nỗ lực nhằm tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với Mỹ và Trung Quốc.

Báo cáo nhận định: "Việc bổ nhiệm ông Ri dường như nhằm chuẩn bị cho khả năng tiến hành cuộc gặp cấp cao với Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, điều này dường như phản ánh sự cần thiết phải chọn một chức danh tương xứng với những người đồng cấp ngoại giao Trung Quốc."

Với quyết định hôm 7/10 vừa qua, Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã trở thành nhà ngoại giao hàng đầu hiếm hoi của Triều Tiên được đưa vào Bộ chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến đang leo thang giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump về chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.