Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo trong vài ngày tới

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo trong vài ngày tới ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo và Yonhap, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 28/11 cho biết, chính phủ nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo.


[Yonhap: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân]

Một trong các nguồn tin cho biết: "Triều Tiên có thể phóng một tên lửa trong vòng vài ngày tới." Tuy nhiên, theo nguồn tin, vì hình ảnh vệ tinh không cho thấy một tên lửa hoặc một bệ phóng tên lửa di động, các tín hiệu có thể chỉ liên quan đến hoạt động huấn luyện mùa Đông của quân đội Triều Tiên.

Trong khi đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, đại tá Robert Manning cho hay cơ quan này tiếp tục giám sát "rất chặt chẽ" các hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.