Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hội Chữ thậpđỏ Triều Tiên đã gửi một thông điệp tới đối tác Hàn Quốc, đề xuất tổ chức cuộcgặp tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 9/3, để giải quyết vấn đề hồi hươngcủa 31 công dân Triều Tiên đang ở Hàn Quốc.
Đầu tháng Hai, một chiếc thuyền đánh cá, trên đó có 31 công dân TriềuTiên, đã vượt qua giới tuyến vùng biển phía Tây của Hàn Quốc.
Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc phải cho hồi hương tất cả 31 người này,nhưng Hàn Quốc ngày 4/3 cho biết sẽ gửi trả lại Triều Tiên 27 người và giữ lại bốnngười mà theo họ, là những người muốn rời bỏ Triều Tiên.
Trong thông điệp trên, Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên cũng đề nghị để bốn côngdân kể trên tham dự cuộc gặp cấp chuyên viên để họ có thể gặp gỡ người thântrong gia đình.
Phản ứng trước thông điệp của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biếtsẽ hỏi lại nguyện vọng của bốn người kể trên và vấn đề sẽ được thảo luận tạicuộc gặp cấp chuyên viên ngày 9/3 tới.
Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc ngày 7/3 cáo buộc Triều Tiên đã tiếnhành gây nhiễu tín hiệu thông tin ở khu vực mà quân đội nước này và Mỹ đang tiếnhành tập trận chung.
Theo Ủy ban thông tin Hàn Quốc (KCC), các tín hiệu gây nhiễu, được cho làxuất phát từ thành phố Kaesong, Triều Tiên, đã gây nhiễu các dịch vụ sử dụng hệthống định vị toàn cầu GPS tại khu vực Tây Bắc Hàn Quốc, khiến tín hiệu của GPSbị gián đoạn trong các ngày 4-5/3.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận tình trạng mất tín hiệu GPS vào cuốituần trước, nhưng từ chối công bố các thông tin cụ thể.
Hiện vẫn chưa rõ liệu việc tín hiệu GPS bị gián đoạn có ảnh hưởng tới cáccuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ hay không./.