Triều Tiên khánh thành khu nhà ở mới tại thủ đô Bình Nhưỡng

Khu dân cư mới nằm ở phía Tây thủ đô Bình Nhưỡng, cách không xa Mangyongdae, nơi sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành; đây là một phần trong dự án quốc gia với xây 50.000 căn hộ mới hiện đại ở thủ đô.
Triều Tiên khánh thành khu nhà ở mới tại thủ đô Bình Nhưỡng ảnh 1Lễ khánh thành 10.000 căn hộ mới ở quận Hwasong, thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 16/4 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ lớn đánh dấu việc hoàn thành xây dựng khu nhà ở mới tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây là một phần trong dự án quốc gia với mục tiêu xây dựng 50.000 căn hộ mới hiện đại ở thủ đô cho đến năm 2025.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/5 đưa tin khu dân cư mới nằm ở phía Tây thủ đô Bình Nhưỡng, cách không xa Mangyongdae, nơi sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Buổi lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 21/5.

KCNA cho biết: “Tại quận Taephyong, những ngôi nhà cao tầng có kiến trúc hài hòa đan xen: trường học, trạm y tế và các cơ sở dịch vụ khác nhau được bố trí để đảm bảo sinh hoạt thuận tiện nhất có thể cho cư dân. Bài báo không tiết lộ số lượng nhà ở mới được xây dựng.

[Triều Tiên khánh thành 10.000 căn hộ mới tại trung tâm thủ đô]

Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên tháng 1/2021, Triều Tiên đã công bố một dự án xây dựng 50.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng trong 5 năm, tương đương 10.000 căn mỗi năm.

Dự án nhà ở đang được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thúc đẩy nhằm tạo ra những dấu ấn về thành tựu kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Năm 2022, Triều Tiên đã xây dựng 10.000 căn hộ và tòa nhà 80 tầng ở khu vực Songsin và quận Songhwa.

Trước đó, ngày 16/4 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự lễ khánh thành 10.000 căn hộ mới tại quận Hwasong, thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu hoàn thành giai đoạn một của dự án xây dựng 50.000 căn hộ hiện đại ở trung tâm thủ đô đến năm 2025.

Kế hoạch nằm trong mục tiêu dài hạn về xây dựng các khu nhà ở hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là dự án cung cấp nhà ở mới “quan trọng nhất” của Triều Tiên, khẳng định đây là “kiến trúc biểu tượng của sự phát triển và tương lai của chủ nghĩa xã hội."

Khu phố mới đầy sức sống và năng động, theo mô tả của KCNA, nằm ở khu vực gần Cung Mặt Trời Kumsusan và tháp Juche./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục