Triều Tiên không dùng lương công nhân để tài trợ chương trình vũ khí

Không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng của khoản tiền lương của công nhân ở Kaesong sang tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này.
Triều Tiên không dùng lương công nhân để tài trợ chương trình vũ khí ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt may của Triều Tiên trong khu công nghiệp Kaesong ngày 22/5/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/12, một nhóm chuyên gia do Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ định cho biết không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng của khoản tiền lương do các công ty Hàn Quốc chi trả cho công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong sang mục đích tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này.

Cuộc điều tra của nhóm chuyên gia đã loại bỏ luận điểm của chính quyền tiềm nhiệm rằng hầu hết khoản tiền mặt chảy vào khu công nghiệp chung Kaesong đã được sử dụng cho mục đích quân sự của Triều Tiên.

Sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa tầm xa hồi năm ngoái, Hàn Quốc đã đóng cửa khu công nghiệp chung giữa hai nước, vốn được đặt tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, nơi các nhà máy Hàn Quốc thuê lao động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.