Triều Tiên tái khẳng định sẽ phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình

Triều Tiên tuyên bố giữ vững lập trường kiên định và sẽ sử dụng tất cả các biện pháp tự vệ để đáp trả mạnh mẽ những hành động ngăn cản vụ phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình.
Triều Tiên tái khẳng định sẽ phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud trong lễ diễu binh tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin Yonhap dân tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/10 cho biết nước này giữ vững lập trường kiên định và sẽ sử dụng tất cả các biện pháp tự vệ để đáp trả mạnh mẽ những hành động ngăn cản vụ phóng vệ tinh vì mục đích hòa bình cũng như nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Phát biểu trong bài diễn thuyết tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 ở New York, Ngoại trưởng Ri Su Yong cho biết: “Phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình là quyền lợi hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Đề cập đến việc Triều Tiên thử hạt nhân, ông Ri Su Yong nhấn mạnh: “Đây là hành động tự vệ của Triều Tiên nhằm đối phó trước mối uy hiếp tấn công hạt nhân và chính sách thù địch của Mỹ.”

Ngoài ra, ông Ri Su Yong cũng tuyên bố: "Sau sự cố hồi tháng 8/2015 khiến khu vực Đông Bắc Á và thế giới lo ngại, hôm nay là một dịp quan trọng để thay thế Hiệp định đình chiến bằng một Hiệp ước hòa bình mà không thể tiếp tục trì hoãn thêm." Theo ông, việc thay thế Hiệp định đình chiến 1950-1953 bằng một Hiệp ước hòa bình lâu dài "hơn ai hết đòi hỏi có sự quyết định của Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.