Triều Tiên thông báo về việc hành quyết Bộ trưởng quốc phòng?

Theo Kyodo, Triều Tiên đã thông báo với các phái bộ ngoại giao của Bình Nhưỡng ở nước ngoài rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tướng Hyon Yong Chol đã bị hành quyết.
Triều Tiên thông báo về việc hành quyết Bộ trưởng quốc phòng? ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol. (Nguồn: yahoo)

Kyodo dẫn nguồn từ nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc số ra ngày 15/6 dẫn một nguồn tin tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết Triều Tiên đã thông báo với các phái bộ ngoại giao của Bình Nhưỡng ở nước ngoài rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tướng Hyon Yong Chol đã bị hành quyết.

Theo báo trên, Triều Tiên mới đây đã thông báo với các đại sứ quán của nước này ở Trung Quốc và một số nước khác về việc hành quyết ông Hyon Yong Chol đồng thời nêu ra một số hành vi "bất tuân mệnh lệnh" của ông này.

Nguồn tin cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "cho rằng tội ngủ gật hoặc mất tập trung trong cuộc họp còn nặng hơn cả việc phản đối các quyết định của ông."

Hồi tháng Năm, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ thanh trừng ông Hyon Yong Chol là do nhân vật 66 tuổi này đã có thái độ bất kính đối với Kim Jong-un khi bị bắt gặp đang ngủ gật trong một cuộc họp của quân đội hôm 24-25/4 và không thực hiện các chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.