Triều Tiên tiếp tục phát triển kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt

Truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, song nhấn mạnh điều đó không thể ngăn cản sự phát triển kinh tế.
Triều Tiên tiếp tục phát triển kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Nikkei Asian Review)

Truyền thông Triều Tiên ngày 22/11 đã chỉ trích gay gắt các lực lượng thù địch áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt "hà khắc nhất" đối với Bình Nhưỡng, song nhấn mạnh điều đó không thể ngăn cản sự phát triển kinh tế của nước này.

Uriminzokkiri, trang tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên nêu rõ: “Các lệnh trừng phạt liên tiếp được đưa ra bởi các lực lượng thù địch, những kẻ vốn không muốn chúng ta sống tốt, đã đến mức hà khắc, dai dẳng và chưa từng có về quy mô, phương pháp và thời gian thực hiện.

 

Tờ báo này nói thêm rằng: "Mặc dù các lực lượng thù địch sử dụng các chiến thuật đáng xấu hổ để ngăn cản sự tiến bộ mạnh mẽ của chúng ta, song điều đó sẽ phản tác dụng. Chiến thắng cuối cùng sẽ là của chúng ta, những người đang hướng tới và được thúc đẩy bởi sự tự lực, cùng với sức mạnh về khoa học và công nghệ."

["Hòn đá tảng" trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên]

Trang tin tức này cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên chưa bao giờ nghĩ tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế nhờ sự hỗ trợ của nước khác và "ý chí kiên định" của Bình Nhưỡng là xây dựng một cường quốc xã hội chủ nghĩa trên chính đất nước mình với nội lực riêng.

Trong một bài xã luận quan trọng, tờ Rodong Sinmun-Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên đang tiến tới thịnh vượng bằng cách đánh bại một loạt các thách thức do các lực lượng thù địch đặt ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục