Triều Tiên tổ chức hội nghị cấp cao thúc đẩy đường lối chiến lược mới

Triều Tiên đã tổ chức một hội nghị các quan chức cấp cao của đảng, nhà nước và quân đội nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy đường lối chiến lược mới của nước này về tái thiết kinh tế.
Triều Tiên tổ chức hội nghị cấp cao thúc đẩy đường lối chiến lược mới ảnh 1Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-Hae (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/5 đưa tin Triều Tiên đã tổ chức một hội nghị các quan chức cấp cao của đảng, nhà nước và quân đội nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy đường lối chiến lược mới của nước này về tái thiết kinh tế.

Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae và Thủ tướng Park Pong-ju đã chủ trì hội nghị trên tại Bình Nhưỡng vào ngày 30/4.

[Báo chí Triều Tiên: "Kỷ nguyên mới cho hòa bình" đã bắt đầu]

Bản tin của KCNA có đoạn: "Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề của chương trình nghị sự nhằm thực hiện triệt để đường lối chiến lược mới mà hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương hồi tháng 4 đã đề ra, nhằm mang lại một sự thay đổi có tính cách mạng trong các dự án khoa học và giáo dục."

KCNA cũng cho hay ông Choe và ông Park đã chỉ ra những khuyết điểm lớn trong việc thực hiện các dự án nhà nước và nhấn mạnh các biện pháp khắc phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.