Triều Tiên tổ chức tuần hành lớn chống Mỹ tại Bình Nhưỡng

Hàng trăm nghìn người Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ nhà lãnh đạo của nước này và phản đối Mỹ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào ngày 23/9.
Triều Tiên tổ chức tuần hành lớn chống Mỹ tại Bình Nhưỡng ảnh 1Người dân Triều Tiên tham gia lễ míttinh ở Bình Nhưỡng ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/9 cho biết hàng trăm nghìn người Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ nhà lãnh đạo của nước này và phản đối Mỹ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào ngày 23/9.

Bản tin của KCNA còn cho biết thêm rằng tại cuộc tuần hành, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đọc tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được công bố ngày 22/9.

[Ngoại trưởng Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ là ''người hoang tưởng'']

Nhiều quan chức khác của đảng và quân đội cũng đã có bài phát biểu tại sự kiện này, bày tỏ sẵn sàng thực hiện đòn đánh quyết định vào Mỹ một khi nhận được mệnh lệnh của vị lãnh đạo tối cao.

Trước đó, khi mở đầu bài phát biểu tại Liên hợp quốc hôm 23/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi nhà lãnh đạo Mỹ là "một người hoang tưởng rối loạn tâm thần"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.