Triều Tiên tuyên bố bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân, đồng thời nhắc lại yêu cầu Washington ngồi vào bàn đàm phán về một hiệp ước hòa bình.
Triều Tiên tuyên bố bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Washington DC ngày 16/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 17/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời tuyên bố những nỗ lực như vậy đã thất bại.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng đã nhắc lại yêu cầu Washington ngồi vào bàn đàm phán về một hiệp ước hòa bình.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về các biện pháp trừng phạt, song Bình Nhưỡng cần phải thể hiện thái độ nghiêm túc đối với việc từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho rằng chỉ có một hiệp ước hòa bình với Washington mới có thể giải quyết cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên về lâu dài.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã khép lại bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Điều này có nghĩa là hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.