Triều Tiên và Trung Quốc tiến hành tham vấn ngoại giao

Trung Quốc chú trọng tới quan hệ với Triều Tiên và hy vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy các quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Ngày 19/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên 4 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã có một cuộc tham vấn ngoại giao với các quan chức Bộ Ngoại giao, đảng Lao động Triều Tiên và Ủy ban Phát triển kinh tế Triều Tiên. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung - Triều, tình hình khu vực và nhiều vấn đề khác cùng quan tâm.

Tân Hoa xã dẫn lời Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết Trung Quốc chú trọng tới quan hệ với Triều Tiên và hy vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy các quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ phối hợp nhằm giảm căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và tạo các điều kiện nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Về phần mình, Bình Nhưỡng cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Bắc Kinh thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Bình Nhưỡng cũng khẳng định quan điểm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên thông qua tăng cường hợp tác với Trung Quốc để gìn giữ hòa bình và ổn định tại đây, góp phần vào sự ổn định của toàn khu vực.

Thứ trưởng Lưu Chấn Dân đã tới Bình Nhưỡng từ ngày 17/2, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên và đây là hoạt động trao đổi thường xuyên giữa hai nước. Chuyến thăm của quan chức ngoại giao Trung Quốc diễn ra 3 ngày sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó ông Kerry kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn nữa nhằm nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hồi đầu tháng này, một phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên đã tới Bình Nhưỡng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục