Trục vớt thành công tàu mắc cạn ở vùng đá ngầm gần đảo Solomon

Hơn 3 tháng sau khi mắc cạn trên một vùng đá ngầm gần đảo san hô lớn nhất thế giới thuộc quần đảo Solomon, tàu chở hàng MV Solomon Trader đã được trục vớt thành công.
Trục vớt thành công tàu mắc cạn ở vùng đá ngầm gần đảo Solomon ảnh 1Tàu MV Solomon Trader mắc cạn trên rạn san hô. (Nguồn: radionz.co.nz)

Hơn 3 tháng sau khi mắc cạn trên một vùng đá ngầm gần đảo san hô lớn nhất thế giới thuộc quần đảo Solomon, tàu chở hàng MV Solomon Trader đã được trục vớt thành công.

Trao đổi với báo giới ngày 11/5, Chủ tịch Hội đồng Xử lý thảm họa quốc gia Solomon Melchior Mataki đã xác nhận thông tin trên.

Ông đồng thời cho biết công tác trục vớt tàu MV Solomon Trader từ ngày 9/5 vừa qua gặp khó khăn do mực thủy triều thấp. 

Tàu MV Solomon Trader, treo cờ Hong Kong (Trung Quốc), dài 225m, bị mắc cạn từ ngày 5/2 vừa qua. Con tàu này được xác định chở gần 11.000 tấn bauxite cùng với hơn 700 tấn dầu thô và xăng dự trữ cho các động cơ.

[Mở chiến dịch kiểm soát dầu tràn gần đảo san hô lớn nhất thế giới]

Ước tính 75 tấn dầu đã bị rò rỉ ra biển và hiện còn 600 tấn dầu bên trong tàu. Một chiến dịch với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đã được tiến hành nhằm khống chế vụ tràn dầu.

Theo giới chức địa phương, một vệt dầu dài hơn 6km đã xuất hiện dọc bờ biển, ảnh hưởng tới sinh kế của ngư dân trong khu vực. 

Chính phủ Australia đã triển khai chiến dịch giảm nhẹ thảm họa ô nhiễm ngoài khơi, với việc cung cấp thiết bị, tàu và các chuyên gia tới khu vực. Chiến dịch này sẽ do Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) đảm nhiệm và phối hợp với chính quyền Solomon.

Con tàu mắc cạn tại khu vực đảo Rennell, cách thủ đô Honiara của Solomon 240km về phía Nam, là đảo san hô nổi lớn nhất trên thế giới.

Trên đảo này có địa điểm được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.