"Trừng phạt Nga sẽ ảnh hưởng đến các phi hành gia Mỹ ở ISS"

Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến các phi hành gia Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
"Trừng phạt Nga sẽ ảnh hưởng đến các phi hành gia Mỹ ở ISS" ảnh 1Phòng điều khiển tại Mỹ kết nối với ISS (Nguồn: NASA)

Ngày 29/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến các phi hành gia Mỹ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
 
"Nếu mục của họ là giáng một đòn vào khu vực sản xuất rocket của Nga thì vô hình chung những biện pháp đó sẽ ảnh hưởng tới chính các phi hành gia của họ trên trạm ISS," hãng tin Interfax dẫn lời ông Rogozin nói.
 
Trạm ISS là một trung tâm nghiên cứu luôn có người thường trực, nằm cách Trái Đất khoảng 420km.

Trước đó, liên quan đến vấn đề Ukraine, Mỹ đã quyết định đình chỉ hợp tác với Nga trong lĩnh vực vũ trụ, ngoại trừ các công tác liên quan tới ISS.

Theo Reuters, hãng Interfax đưa tin Nga đang nỗ lực đáp trả lệnh trừng phạt mới được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt nhằm chống lại Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Nguồn tin trên dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho biết: "Sau làn sóng trừng phạt thứ hai, Chính phủ (Nga) đang soạn thảo các biện pháp đáp trả, đầu tiên là đánh giá nguy cơ thiệt hại đối với nền kinh tế của chúng tôi. Các vụ tấn công bất lợi như vậy... không thể diễn ra mà không bị đáp trả và tôi tin rằng chắc chắn phải có sự đáp trả."

Cùng ngày, Nga đã đưa ra cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) "theo đuôi" Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi khối này công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Hãng RIA Novosti đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt là hành động “hoàn toàn phản tác dụng,” hành động sẽ đẩy cuộc khủng hoảng này vào “chỗ bế tắc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục