Trung Quốc, Bangladesh cam kết nỗ lực thiết lập hành lang kinh tế

Trung Quốc hoan nghênh Bangladesh tham gia việc thiết lập Vành đai kinh tế con đường tơ lụa và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, trong khi thúc đẩy hành lang kinh tế này.
Trung Quốc, Bangladesh cam kết nỗ lực thiết lập hành lang kinh tế ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Bangladesh Hasina Wajed (Nguồn: Xinhua)

Ngày 10/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Bangladesh Hasina Wajed tại Bắc Kinh. Hai bên đã cam kết cùng nhau nỗ lực để xây dựng hành lang kinh tế nối Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Myanmar. 

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bangladesh là quốc gia quan trọng dọc “con đường tơ lụa trên biển”, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc hoan nghênh Bangladesh tham gia việc thiết lập Vành đai kinh tế con đường tơ lụa và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, trong khi thúc đẩy hành lang kinh tế này.

Về phần mình, bà Wajed nói rằng hành lang kinh tế chạy qua 4 nước nói trên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển khu vực Nam Á và khẳng định nước bà sẽ đóng vai trò tích cực trong quá trình thiết lập hành lang này.

Trong tuyên bố chung, Trung Quốc và Bangladesh cũng cam kết tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, đổi mới công nghệ, y tế, giáo dục, vận tải và xây dựng cơ sở hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.