Trung Quốc bắt đối tượng rao bán hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh

Trong cuộc điều tra gián điệp, một người đàn ông Trung Quốc rao bán 500 bức ảnh chụp tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của nước này đã bị bắt.
Trung Quốc bắt đối tượng rao bán hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh tại một cảng của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, bản tin tối 9/3 của Đài truyền hình Đại Liên đưa tin trong cuộc điều tra gián điệp, một người đàn ông Trung Quốc rao bán 500 bức ảnh chụp tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của nước này đã bị bắt.

Đây là công dân mạng mới nhất của Trung Quốc bị các cơ quan tình báo nước ngoài lợi dụng.

Theo nguồn tin, đối tượng trên, mang họ Zhang, đã bắt đầu chụp các bức ảnh về tàu sân bay Liêu Ninh sau khi liên hệ trực tuyến với một cá nhân tự nhận là "biên tập viên của một tạp chí."

Ông Zhang là một trong 2 đối tượng bị cảnh sát thành phố cảng Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc, bắt giữ hồi năm ngoái.

Ông đã chụp ảnh tàu Liêu Ninh từ tháng 4-8/2014 - thời điểm giới chức địa phương phát hiện ông sở hữu và cung cấp cho đối tác 500 bức ảnh về tàu sân bay này.

Nguồn tin trên nhận định: "Ông Zhang đã gây ra mối hiểm họa nghiêm trọng cho an ninh quân sự nước nhà."

Trước đó, một người đàn ông khác mang họ Han đã nhận 90.000 nhân dân tệ (14.400 USD) từ một "phóng viên" để chụp ảnh các thiết bị quân sự của Trung Quốc.

"Phóng viên" này đã liên lạc trực tuyến với ông Han sau khi ông đăng tải lý lịch xin việc lên mạng. Đài truyền hình Đại Liên chỉ rõ: "'Phóng viên' này trên thực tế là một gián điệp nước ngoài đang bị các cơ quan tình báo giám sát"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.