Trung Quốc cải tạo nhà bỏ không thành bệnh viện trong 2 ngày

Giữa lúc dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành, nhà chức trách Trung Quốc đã làm được điều không tưởng khi cải tạo một tòa nhà bỏ không thành bệnh viện 1.000 giường bệnh trong 2 ngày.

Ngày 28/1, Trung Quốc đã khai trương bệnh viện đầu tiên chuyên chữa trị các bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus corona.  

Những bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển đến Trung tâm Y tế vùng núi Đại Biệt (thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc) vào tối 28/1.

Đặc biệt, các công nhân và tình nguyện viên Trung Quốc đã làm nên điều không tưởng, khi chỉ mất hai ngày để cải tạo một tòa nhà bỏ không thành bệnh viện này. Ban đầu, tòa nhà này được xây dựng để làm chi nhánh của Bệnh viện Trung tâm Hoàng Cương, song đã được cải tạo để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Dù được xây dựng gấp rút nhưng bệnh viện vẫn có đầy đủ điện nước, mạng Internet cùng các trang thiết bị cần thiết để đón tiếp bệnh nhân. Thành phố Hoàng Cương chỉ nằm cách tâm điểm dịch là thành phố Vũ Hán khoảng 75km. Cơ sở y tế mới được khánh thành sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, trong bối cảnh các bệnh viện tại Hồ Bắc đang quá tải do dịch bùng phát nhanh chóng./

.

(Vietnam+)