Trung Quốc cảnh báo sóng lớn khi bão Kong-rey tới

Ngày 28/8, nhà chức trách hàng hải Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng về khả năng xảy ra sóng lớn khi bão Kong-rey tràn qua.
Ngày 28/8, nhà chức trách hàng hải Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng về khả năng xảy ra sóng lớn khi bão Kong-rey tràn qua.

Hệ thống cảnh báo về thời tiết của Trung Quốc gồm 4 mức, trong đó mức báo động cao nhất là màu đỏ, tiếp theo là màu da cam, màu vàng và màu xanh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo bão Kong-rey - cơn bão thứ 15 đổ bộ Trung Quốc trong năm nay, sẽ vào khu vực Nam biển Hoa Đông, tràn qua vùng biển Đông Bắc Đài Loan trong khoảng thời gian từ tối 28/8 tới sáng 29/8.

[Trung Quốc: Lũ lụt tồi tệ khiến hơn 80 người thiệt mạng]

Theo trung tâm trên, sóng lớn cao khoảng 6,5m có thể xuất hiện tại khu vực phía Nam biển Hoa Đông từ chiều 28/8 tới chiều 29/9; sóng cao từ 2,5 tới 3,5m ở phía Bắc của biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan; sóng cao từ 2 tới 3,5m ở khu vực ven biển ngoài khơi phía Đông các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

Chuẩn bị đối phó với bão Kong-rey, Đài Loan đã cho đóng cửa các trường học và công sở trên đảo này. Các chuyến bay và tàu thuyền đến và đi từ đảo này đều bị hoãn.

Mặc dù có thể bão không vào đất liền, song 47.000 binh sỹ được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

Dự báo, bão sẽ gây ra mưa lớn ở vùng núi miền Trung và miền Nam Đài Loan từ chiều 28/8 tới ngày 29/8. Cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan cho biết với sức gió giật ở mức 119km/giờ, hiện bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục